3 cấp độ giải quyết ùn tắc, kẹt xe tại TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 18/02/2017 16:17 GMT+7

Ùn tắc, kẹt xe tại TP.HCM. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Trong khi chờ một diện mạo mới, sẽ có 3 cấp độ để giải quyết ùn tắc, kẹt xe là giải pháp được CSGT đường bộ, đường sắt TP.HCM đưa ra.

Giải pháp này được đưa ra với mục tiêu xóa hoàn toàn 37 điểm ùn tắc, kẹt xe trong năm 2017.

Theo đó, cấp độ 1 là cấp độ lưu thông được. Cấp độ 2 là có dấu hiệu phương tiện lưu thông bị ùn ứ, kẹt xe. Cấp độ 3 là kẹt xe, ùn xe. Với mỗi cấp độ, lực lượng Cảnh sát giao thông TP.HCM lên từng phương án cụ thể để tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông, tránh tình trạng ùn xe lan rộng, kéo dài.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tổ chức đánh giá lại các giao lộ, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc, kẹt xe, thời gian xảy ra ùn tắc, kẹt xe. Từ đó, lực lượng lên phương án phối hợp với thanh niên xung phong, Đoàn viên thanh niên điều tiết giao thông linh hoạt thay vì ra quân dàn trải trên tất cả giao lộ như trước đây.


TP.HCM đề xuất giải pháp xóa 37 điểm ùn tắc giao thông TP.HCM đề xuất giải pháp xóa 37 điểm ùn tắc giao thông Người dân TP.HCM chia sẻ khó khăn vì mục tiêu giảm ùn tắc giao thông Người dân TP.HCM chia sẻ khó khăn vì mục tiêu giảm ùn tắc giao thông Chống kẹt xe, TP.HCM thành 'đại công trường': Người dân nói gì khi phải sống chung với lô cốt? Chống kẹt xe, TP.HCM thành "đại công trường": Người dân nói gì khi phải sống chung với lô cốt?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước