70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thanh Hoa - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/10/2017 20:17 GMT+7

VTV.vn - Hội thảo khoa học quốc gia nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra sáng 18/10 tại Hà Nội.

Những tham luận có giá trị lý luận và thực tiễn tại hội thảo đã một lần nữa khẳng định ý nghĩa quan trọng cũng như tính thời sự cấp thiết của tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", đặc biệt trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Tham luận tại hội thảo nhấn mạnh, trong 12 điều về tư cách một Đảng chân chính cách mạng được nêu trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định ở hàng đầu đó là: Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Đảng phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng.

11 điều còn lại đều nhấn mạnh quan hệ giữa Đảng với dân. Trong đó, Đảng phải dựa vào dân để chấn chỉnh tổ chức, bộ máy mà kiểm soát, giáo dục cán bộ, đảng viên.

Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" được viết vào năm 1947. Khi đó, Đảng mới cầm quyền 2 năm, chưa có khái niệm về sự tự suy thoái. Tuy nhiên, Bác đã hệ thống hóa đầy đủ các khuyết điểm của cán bộ đảng viên và cách khắc phục đúng như những gì Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 chỉ ra. 70 năm sau, việc nhìn lại những căn dặn của Bác trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" vẫn còn tính thời sự.

70 năm đã trôi qua, nhiệm vụ cách mạng đề ra cho mỗi giai đoạn lịch sử luôn có sự thay đổi. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng cũng không dừng tại chỗ. Tuy nhiên, những điều Bác chỉ ra và nhấn mạnh phải "sửa đổi" cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước