90% người nghiện ma túy tái nghiện

Nguyễn Ngân, Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 03/05/2017 11:22 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho người nghiện ma túy, hiện ở nước ta, 90% người cai nghiện ma túy bị tái nghiện.

Tại Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số 2, TP. Hải Phòng, người đến cai nghiện sẽ ở và điều trị trong một tháng đầu tiên cách ly với ma túy ở khu vực cắt cơn. Mọi việc trao đổi của học viên với các cán bộ đều qua chiếc cửa. Trong những chiếc buồng ở đây không có giường vì người cai nghiện có thể dùng thanh giường làm vũ khí tự sát hoặc hại bạn cùng buồng.

Tại khu lao động trị liệu, họ sẽ làm vườn và một vài công việc nhẹ 3 tiếng/ngày, sau đó sẽ cùng nhau chơi thể thao, xem ti vi và nghe những bài học trên loa phát thanh.

500 người đang cai nghiện tại đây ngắn nhất trong 6 tháng và dài nhất có người 5 năm. Khi trở lại với cộng đồng, một số nguyên nhân khiến họ tiếp tục sử dụng ma túy là môi trường xung quanh chưa sạch ma túy, kỳ thị của xã hội và người từng sử dụng ma túy không tìm được việc làm.

Từ thực tế quá trình cai nghiện ở đây cho thấy, 70% cai nghiện thành công là do quyết tâm người nghiện, 15% là thuốc hỗ trợ, 15% là vai trò xã hội, gia đình. Nếu người nghiện không thực sự muốn thoát ra khỏi những ám ảnh của ma túy thì mọi lực của cộng đồng sẽ không có ý nghĩa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước