95% người cao tuổi Việt có sức khỏe trung bình hoặc kém

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/09/2016 16:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tuổi thọ trung bình của người cao tuổi nước ta đang ngày càng cao lên nhưng có đến 95% người cao tuổi lại có sức khỏe trung bình hoặc kém.

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện nay đạt được 73,2 tuổi. Mặc dù tỷ lệ người cao tuổi ngày càng tăng nhưng gánh nặng bệnh tật lại ngày càng đè nặng lên sức khỏe của họ với 15% người cao tuổi mang các bệnh mãn tính như: đái tháo đường, xơ vữa động mạch, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và ung thư các loại. Đây là nguyên nhân chính gây tàn phế và làm suy giảm chất lượng cuộc sống.

Người cao tuổi ở nước ta vẫn chưa có thói quen đi khám bệnh định kỳ. Vì vậy, khi phát hiện bệnh thường ở giai đoạn muộn, khiến việc chữa trị gặp nhiều khó khăn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước