An toàn thực phẩm: Không mới nhưng lúc nào cũng nóng!

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/06/2017 10:42 GMT+7

VTV.vn - Ngay sau khi báo cáo về an toàn thực phẩm được đọc xong, đã có 76 đại biểu đăng ký phát biểu.

Trong rất nhiều nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV dành cả một ngày để giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm.

Nội dung phiên giám sát về chủ đề này được truyền trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình, một lần nữa cho thấy mối quan tâm lớn của Quốc hội và toàn xã hội với vấn đề này. Vấn đề an toàn thực phẩm đã được nói không ít lần, từ nhiều năm nay, trên báo chí và trên cả diễn đàn Quốc hội. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ hết nóng. Những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm từng khiến nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát phát biểu: "Tôi không thể tưởng tượng được, tôi thấy lạnh xương sống". Đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng Trần Ngọc Vinh từng phải thốt lên: "Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ ngắn và dễ dàng đến thế".

Hôm nay (5/6), một báo cáo giám sát trong cả giai đoạn 2011 - 2016 đã được công bố trước Quốc hội và được các đại biểu thảo luận. Ngay sau khi báo cáo được đọc xong, đã có 76 đại biểu đăng ký phát biểu. Dường như đại biểu nào cũng muốn nói lên những bức xúc của cử tri và của chính mình.

Để có thêm cái nhìn thấu đáo về vấn đề này, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi tại trường quay với ông Nguyễn Văn Tiên, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước