Bàn giao đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cho Bộ GTVT

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 21/02/2017 14:38 GMT+7

Bộ GTVT chủ trương mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sáng 21/2, gần 21ha đất đã được bàn giao cho Bộ GTVT để xây dựng đường lăn, sân đỗ máy bay cho cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đây, khu đất này là sân đậu quân sự của Bộ Quốc phòng. Lễ ký kết được thực hiện sau khi các đơn vị tiến hành cắm mốc, giao đất thực địa. Ngay sau khi nhận bàn giao, 21ha đất sẽ được Bộ Giao thông Vận tải giao lại cho Cục Hàng không để lên phương án đầu tư xây dựng thêm 30 vị trí đỗ máy bay và một đường lăn, đảm bảo nhu cầu tăng thêm 10 triệu du khách/năm của sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018, nâng công suất sân bay Tân Sơn Nhất lên 40 - 50 triệu hành khách/năm. Sau khi hoàn thành những hạng mục phía trong sân bay, các tuyến giao thông bên ngoài dẫn vào cảng hàng không Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục được tạo tính kết nối trong việc giảm tải áp lực giao thông tại TP.HCM.

Việc bàn giao diện tích đất trên có ý nghĩa rất lớn trong giải quyết áp lực ngày càng tăng của hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần vào sự phát triển chung của ngành hàng không, phục vụ xã hội.


Kiến nghị mở thêm 1 cổng vào Tân Sơn Nhất Kiến nghị mở thêm 1 cổng vào Tân Sơn Nhất Bàn giao 21ha đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Bàn giao 21ha đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất 19.700 tỉ đồng tăng công suất sân bay Tân Sơn Nhất 19.700 tỉ đồng tăng công suất sân bay Tân Sơn Nhất
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước