Bão số 8 di chuyển chậm, không ngừng gây thời tiết xấu

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 13:10 GMT+7

Đường đi và vị trí cơn bão. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

VTV.vn - Bão số 8 đang di chuyển chậm và không ngừng gây thời tiết xấu cho vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới hình thành gần đảo Luzon (Philippines) sau một ngày vào Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 8. Hiện cơn bão này đang di chuyển chậm và không ngừng gây thời tiết xấu cho vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong quá trình hướng về đất liền phía Nam của Trung Quốc.

Vào 10h hôm nay (1/9), tâm bão cách Hong Kong, Trung Quốc khoảng 490km về phía Đông Nam. Cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong hôm nay và 2 ngày tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh lên cấp 10-11, giật cấp 13.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên trong 24 giờ tới sẽ là phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước