Bất chấp mọi tình huống, Cảnh sát cơ động phải đảm bảo an ninh quốc gia

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 09/03/2017 20:55 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước yêu cầu, trong bất cứ tình huống nào, lực lượng Cảnh sát cơ động cũng phải giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Chiều 9/3 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đổi mới phương pháp huấn luyện, đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - đơn vị vũ trang chiến đấu đặc biệt đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân - ra đời trong bối cảnh tội phạm khủng bố quốc tế, bắt cóc con tin đã trở thành mối đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực, trên thế giới cũng như an ninh của mỗi quốc gia.

Bất chấp mọi tình huống, Cảnh sát cơ động phải đảm bảo an ninh quốc gia - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1. Ảnh: TTXVN

Trong 20 năm qua, Tiểu đoàn đã phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước, thực hiện hiệu quả các phương án tác chiến phòng, chống bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm có vũ khí, giải quyết có hiệu quả các "điểm nóng" về an ninh, trật tự, các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật. Tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm cũng đã tham gia truy bắt nhiều đối tượng hình sự đặc biệt nguy hiểm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân.

Phân tích tình hình an ninh, chính trị và những thách thức trong tình hình mới, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm cần quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu các biện pháp phòng ngừa. Cùng với đó, tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm cần đổi mới công tác huấn luyện, quy trình đấu tranh ngăn chặn bạo loạn, tội phạm khủng bố, bắt cóc con tin và các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tiếp cận các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, phối hợp làm tốt công tác điều tra, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời đảm bảo tính chủ động trong công tác chuẩn bị thao trường, phương tiện, vũ khí. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại.

Đặc biệt nhấn mạnh công tác chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, với tinh thần "còn Đảng là còn mình", Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu lực lượng thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Đảng, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cũng tại sự kiện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1.

Công bố đường dây nóng phản ánh vấn đề giao thông, an ninh trật tự Công bố đường dây nóng phản ánh vấn đề giao thông, an ninh trật tự Cấp thị thực điện tử đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội Cấp thị thực điện tử đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trên không gian mạng Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trên không gian mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước