Bắt đầu chuẩn hóa kết quả xét nghiệm để liên thông

Vũ Em (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 14:49 GMT+7

VTV.vn - Ngày 30/6, Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Bộ Y tế đã triển khai việc kiểm chuẩn chất lượng phòng xét nghiệm cho các bệnh viện.

Việc tự kiểm tra và chịu sự kiểm tra chất lượng xét nghiệm bên ngoài là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm mà Bộ Y tế đã đề ra bộ tiêu chí gồm 12 chương.

Có 5 mức điểm đánh giá. Các bệnh viện liên thông phải cùng mức điểm với nhau, mức tối đa mức 5 phòng xét nghiệm sẽ phải đạt bằng hoặc trên 95% các tiêu chí và khuyến khích đạt chất lượng quốc tế.

Theo Bộ Y tế, trong ngày 30/6, các bệnh viện trực thuộc Bộ phải báo cáo kết quả tự đánh giá để làm cơ sở tiến tới liên thông.

Hầu hết các bệnh viện đếu thống nhất với quyết định này. Tuy nhiên, đại diện một số bệnh viện cũng cho rằng không nên quá cứng nhắc và hành chính trong việc sử dụng lại kết quả của nhau mà phải có sự linh hoạt đối với từng trường hợp cụ thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước