Bé gái 4 tuổi tâm lý bất ổn khi bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh và bỏ quên

Mai Phương-Thứ ba, ngày 28/03/2017 14:11 GMT+7

VTV.vn - Tại trường mầm non Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội, một bé gái 4 tuổi đã bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh và bỏ quên mất đến tận tối muộn.

Ngày 21/3, bé Mai Bảo Yến, 4 tuổi, đã được một người địa phương phát hiện lúc 18h tại trường mầm non Hương Sơn - Mỹ Đức Hà Nội. Ở thời điểm đó, trường học đã khóa cửa. Theo lời kể của em bé và gia đình, Bảo Yến bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh trường rồi quên mất. Đây là hình phạt của cô giáo khi bé vô tình va vào bạn khác, khiến bạn bị ngã.

Bé gái 4 tuổi tâm lý bất ổn khi bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh và bỏ quên - Ảnh 1.

Gia đình cháu Bảo Yến

Bé gái 4 tuổi tâm lý bất ổn khi bị cô giáo nhốt trong nhà vệ sinh và bỏ quên - Ảnh 2.

Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường chỉ gặp gia đình và thừa nhận đã để quên em bé ở trường chứ không nhốt trong nhà vệ sinh. Gia đình Bảo Yến cho hay dù nhiều ngày trôi qua, cháu bé vẫn còn những tổn thương tâm lý, khóc mỗi khi đi ngủ và sợ đến trường.

Hiện tại, hai giáo viên quản lý lớp của cháu bé đã bị đình chỉ. Cơ quan thanh tra của Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức đang làm việc để xác minh thông tin.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước