Bệnh tay chân miệng tăng trên 60% ở Khánh Hòa

VTV9-Thứ ba, ngày 19/09/2017 14:41 GMT+7

Trẻ mắc bệnh tay chân miệng đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

VTV.vn - Theo số liệu mới nhất của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa, đến cuối tháng 8, toàn tỉnh đã ghi nhận gần 700 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ.

Theo ghi nhận, từ đầu tháng 9 đến nay, Khoa Nội Nhi tổng quát, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đã điều trị cho gần 100 ca bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng. Điều đáng lo ngại, sang tháng 9, diễn biến bệnh tay chân miệng có chiều hướng tăng mạnh ở hầu hết địa phương. Trong đó, thành phố Nha Trang là khu vực ghi nhận nhiều ca bệnh tay chân miệng nhất.

Ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với chính quyền địa phương, trường học triển khai việc giám sát, tăng cường các biện pháp phòng tránh, tuyên truyền về bệnh tay chân miệng.

Nguy cơ lây lan dịch tay chân miệng tại Đắk Lắk Nguy cơ lây lan dịch tay chân miệng tại Đắk Lắk Hà Nội: Sốt xuất huyết tiếp tục giảm, cảnh báo tay chân miệng Hà Nội: Sốt xuất huyết tiếp tục giảm, cảnh báo tay chân miệng Đồng Nai nỗ lực khống chế đỉnh dịch tay chân miệng Đồng Nai nỗ lực khống chế đỉnh dịch tay chân miệng

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước