Gia tăng số trẻ mắc bệnh tay chân miệng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/08/2017 15:56 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Trong lúc sốt xuất huyết vẫn diễn biến hết sức phức tạp, Bộ Y tế lại cảnh báo bệnh tay chân miệng cũng đã bắt đầu vào mùa. Nguy cơ dịch chồng dịch hiện hữu.

Tại TP.HCM, số ca mắc bệnh tay chân miệng đang gia tăng theo từng tuần.

Đến giữa tháng 8/2017, trên địa bàn TP.HCM đã ghi nhận gần 3.000 ca bệnh tay chân miệng nhập viện. Trong 2 tuần gần đây, số trường hợp mắc bệnh tay chân miệng nhập viện lên tới trên 160 ca, tăng khoảng 20 ca so với các tuần trước đó.

Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cảnh báo từ nay đến cuối năm, số ca mắc tay chân miệng sẽ tăng cao. Trung tâm đã tiến hành cấp phát hóa chất và yêu cầu các quận, huyện tổng vệ sinh trường học, phun hóa chất khử khuẩn, đảm bảo môi trường học đường sạch sẽ trước khi học sinh tựu trường.

Người dân Đồng Tháp còn lơ là với dịch sốt xuất huyết Người dân Đồng Tháp còn lơ là với dịch sốt xuất huyết Chưa kiểm soát được dịch sốt xuất huyết Chưa kiểm soát được dịch sốt xuất huyết Hơn 43.000 người mắc tay chân miệng từ đầu năm Hơn 43.000 người mắc tay chân miệng từ đầu năm

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước