Bí thư Thành ủy TP.HCM phát lệnh khởi công 2 cầu vượt vào sân bay Tân Sơn Nhất

Hạnh Vân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 08/02/2017 10:29 GMT+7

VTV.vn - Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và lãnh đạo TP.HCM đã phát lệnh khởi công hai cây cầu vượt ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Sáng 8/2, TP.HCM khởi công đồng loạt 2 dự án giao thông quan trọng tại giao lộ Trường Sơn - nhánh đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài và tại vòng xoay Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Đây là 2 công trình cầu vượt được xem là giải pháp thiết yếu giảm tình trạng ùn tắc tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng và lãnh đạo TP.HCM đã phát lệnh khởi công 2 công trình trọng điểm được xem là mở đầu cho thời kỳ đại công trường của TP.HCM với nhiều dự án hạ tầng lớn. Theo thiết kế, cầu vượt bằng thép có dạng hình chữ N, bao gồm một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Nguyễn Thái Sơn (dài 367,7m), một cầu vượt hướng Nguyễn Kiệm - Hoàng Minh Giám (dài 367,7m) và một cầu vượt từ đường Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn (dài 362,8m).

Tương tự, cầu vượt thứ hai được xây dựng tại giao lộ Trường Sơn – nhánh đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – vành đai ngoài là công trình vĩnh cửu hình chữ Y, cho xe lưu thông theo hướng từ đường Trường Sơn vào nhà ga quốc tế dài 303,8m, nhánh cầu vào nhà ga quốc nội dài 153,8m. Sau khi hoàn thành, cả 2 công trình sẽ giúp hạn chế những điểm giao ùn tắc phát sinh lâu nay. Cả hai dự án trên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận từ đề xuất của UBND Thành phố cho xây công trình theo lệnh khẩn cấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước