Bị từ chối đăng kiểm vì “trốn” nộp phạt vi phạm giao thông

Hồng Phong (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 08:59 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chủ xe ô tô ngỡ ngàng khi hết hạn đăng kiểm đã bị các Trung tâm đăng kiểm tại các địa phương từ chối phục vụ do không nộp phạt vi phạm giao thông.

Không nộp phạt vi phạm giao thông, bị từ chối đăng kiểm đã được quy định tại thông tư 70 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải. Thế nhưng, trong tháng 2 này, nhiều chủ xe ô tô ngỡ ngàng khi hết hạn đăng kiểm đã bị các Trung tâm đăng kiểm tại các địa phương từ chối phục vụ. 

Lý do chủ yếu là do không nộp phạt khi vi phạm giao thông và có cả những người ngại làm thủ tục sang tên, chuyển chủ mặc dù đang sở hữu phương tiện. Từ đầu tháng đến nay, đã có 2.800 chủ xe ô tô không được đăng kiểm lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước