Bộ GTVT họp bàn tháo gỡ khó khăn xây dựng cầu dân sinh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 16:59 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (9/3), tại Hà Nội, Bộ GTVT đã họp bàn tháo gỡ khó khăn xây dựng cầu dân sinh.

Làm thế nào để thúc đẩy tiến độ xây dựng cầu treo dân sinh tại các vùng khó khăn sau nhiều năm triển khai là vấn đề được Bộ Giao thông Vận tải thảo luận nhằm tìm ra câu trả lời trong cuộc họp sáng nay.

Đề án của Bộ GTVT đưa ra mục tiêu hoàn thành xây dựng 2.300 cầu dân sinh tại trên 50 tỉnh, thành trên toàn quốc vào năm 2021.

Kết thúc giai đoạn 1 đã hoàn thành 186 cầu. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng trên 2.300 cầu và hết năm nay dự kiến sẽ có thêm 700 cầu nữa được đưa vào hoạt động.

Bộ GTVT họp bàn tháo gỡ khó khăn xây dựng cầu dân sinh - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc họp.

Để thúc đẩy việc thực hiện giai đoạn 2 của dự án, Bộ GTVT đề nghị các địa phương chuẩn bị tốt mặt bằng, tránh tình trạng cầu xây xong nhưng đường dẫn chưa hoàn tất, đồng thời thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo tuổi thọ công trình.

Vướng mắc hiện nay ở chỗ cho dù đã hoàn thành giai đoạn 1 nhưng việc quyết toán chưa thể hoàn tất do vốn đầu tư bị tăng lên so với dự toán làm nhiều nhà thầu xây dựng gặp khó khăn.

Tại cuộc họp, Bộ GTVT yêu cầu việc quyết toán này phải hoàn tất trong tháng 4 và không được lặp lại trong giai đoạn 2.

Khởi công xây dựng cây cầu dân sinh 2,6 tỷ đồng tại xã Nà Ui, Lai Châu Khởi công xây dựng cây cầu dân sinh 2,6 tỷ đồng tại xã Nà Ui, Lai Châu

VTV.vn - Cây cầu hoàn thành sẽ khắc phục được khó khăn khi di chuyển và giúp cho việc giao thương phát triển sản xuất của hơn 100 hộ dân thuộc bản Na Ui và 600 nhân khẩu của bản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước