Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: “Quy hoạch tích hợp là cấp thiết”

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/04/2017 09:06 GMT+7

VTV.vn - Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng: "Quy hoạch tích hợp không chỉ cần mà là cấp thiết, phải làm ngay".

* Trên báo Đại biểu Nhân dân hôm nay (3/4), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định: Dự án Luật quy hoạch không thể lùi chỉ vì một hai cơ quan, cá nhân chưa đồng tình, trong khi đã nhận được đa số sự ủng hộ của các cấp, các ngành, nhất là từ phía doanh nghiệp và người dân.

Quy hoạch tích hợp là việc rất khó khăn nhưng nếu không làm từ bây giờ thì mãi sẽ không thể bắt đầu được. Việc đổi mới và xóa bỏ một cách làm cũ chưa bao giờ là đơn giản. Nhưng đã đến lúc phải mạnh dạn, quyết tâm xóa bỏ một thói quen cũ không hiệu quả để tạo đà khai thông cho sự phát triển mới.

* Theo tờ Tiền phong sáng nay (3/4), những mỹ từ như "chung cư cao cấp", "ngôi nhà đáng sống" đã được các chủ đầu tư quảng cáo từ lúc rao bán nhà, tuy nhiên đến khi vào ở người dân mới tá hỏa vì nhiều thứ khác xa quảng cáo. 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: “Quy hoạch tích hợp là cấp thiết” - Ảnh 1.

Nhiều dự án, khi bàn giao cho dân vào ở, chủ đầu tư thiếu hàng loạt các điều kiện nghiệm thu về: phóng cháy chữa cháy, chứng nhận an toàn tòa nhà. Không chỉ thế, có những dự án như chung cư Thăng Long ở đường Trung Kính, chung cư TX-05 trên đường Ngụy Như Kon Tum đã bàn giao nhà đến cả 5 -7 năm nhưng vẫn không chịu làm sổ đỏ cho cư dân.

* Tờ Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hôm nay thông tin các lực lượng chức năng huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên đã lập biên bản tạm dừng hoạt động thực địa của dự án xóa rừng nuôi bò để chờ ý kiến của Thủ tướng.

Tuy nhiên, hiện trường lúc này là hàng chục ha rừng bị tàn phá, các cây gỗ bị cưa hạ nằm la liệt khắp nơi. Nhưng theo phản ánh của người dân, xe múc vẫn tìm cách lấp đất, tạo một con đường nối từ khu rừng bị chặt hạ ra bên ngoài, không biết có phải họ đang tìm cách tẩu tán gỗ hay không.

* Báo Lao động cho biết, trong khi Quảng Ninh đóng cửa hàng loạt cửa hàng chỉ bán cho khách Trung Quốc thì tại Nha Trang và Đà Nẵng, nhiều cơ sở phục vụ khách Trung Quốc vẫn hoạt động trong vòng bí ẩn.

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: “Quy hoạch tích hợp là cấp thiết” - Ảnh 2.

Khi bị báo chí phản ánh, các cơ sở này tăng cường cảnh giới hơn trước đây, đặc biệt tại Nha Trang, tình trạng đổi đồng Nhân dân tệ chui cũng hoạt động trở nên công khai, bất chấp pháp luật. Cũng theo báo Lao động, đến nay, các cơ quan của Đà Nẵng và Khánh Hòa vẫn chưa thực sự vào cuộc quyết liệt.

* Giữa tháng 3 vừa qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản thông báo về việc tuyển trực tiếp lao động đi Đài Loan.

Trên tờ Nông thôn ngày nay, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết: Lao động sẽ được tuyển trực tiếp qua kênh Trung tâm lao động ngoài nước. Việc này sẽ giúp lao động không mất phí môi giới và việc quản lý lao động sẽ tốt hơn.

Thực tế trong năm 2016, việc này cũng đã được chọn làm điểm. Tuy nhiên, số lao động đi theo kênh này chưa nhiều. Tháng 7/2017, phía Việt Nam và Đài Loan sẽ tiếp tục bàn thảo để thúc đẩy phương án tuyển lao động này.

* Mục làm thất bại chiến lược diễn biến hòa bình báo Quân đội nhân dân hôm nay có bài viết: Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng tôn giáo để kích động, gây rối, phá hoại.

Lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta và sự tiếp tay của các thế lực phản động bên ngoài, một số kẻ cực đoan đội lốt tôn giáo đã kêu gọi, kích động giáo dân biểu tình gây rối, tấn công người thi hành công vụ. Khi chính quyền thực thi chức trách theo quyền hạn thì chúng vu cáo là "đàn áp, bắt giữ và đánh đập" người tham gia biểu tình. Thực chất đó là những luận điệu lạc lõng, "lập lờ đánh lận con đen" hòng đánh lừa dư luận, can thiệp vào tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Hành động của chúng không vì cuộc sống của đồng bào mà chỉ lợi dụng "vấn đề Formosa" để kích động chống Đảng, Nhà nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước