Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Tân cảng Sài Gòn

VTV9-Thứ tư, ngày 12/07/2017 14:00 GMT+7

VTV.vn - Sáng 12/7, tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm và làm việc với Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao những thành tích mà Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn thực hiện trong những năm qua, trở thành một trong những đơn vị làm kinh tế xuất sắc nhất của quân đội. Tân cảng Sài Gòn hiện đứng trong top 25 cảng lớn và hiện đại nhất thế giới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc tại Tân cảng Sài Gòn - Ảnh 1.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Báo Người Lao động)

Đại tướng đã đưa ra 7 vấn đề cần chú ý, trong đó có việc quân đội làm kinh tế, bàn giao đất cho các địa phương để thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Riêng tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng sẵn sàng tạo điều kiện để bàn giao đất nếu cần thiết. Hiện Bộ Quốc phòng đã cho dừng hoạt động tại hai sân golf ở Hà Nội và TP.HCM, đồng thời sẽ thu hồi và bàn giao đất nếu có yêu cầu. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục bàn giao thêm 14ha để mở rộng đường băng sân bay Tân Sơn Nhất.


Bàn giao đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cho Bộ GTVT Bàn giao đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất cho Bộ GTVT Bàn giao 21ha đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Bàn giao 21ha đất mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Bộ Tài chính đề xuất chỉ định thầu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất Bộ Tài chính đề xuất chỉ định thầu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước