Bộ trưởng Bộ TN&MT thẳng thắn, không né tránh trách nhiệm về vấn đề Formosa

VTVNews-Thứ tư, ngày 16/11/2016 16:38 GMT+7

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà (Ảnh:VGP/Nhật Bắc)

VTV.vn - Sự thẳng thắn và không né tránh trách nhiệm là điều dễ nhận thấy trong phần trả lời của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trước câu hỏi liên quan đến công ty Formosa.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) chất vấn Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà về những vấn đề liên quan đến công ty Formosa: Cơ sở nào để đảm bảo Công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp - Formosa sắp tới sẽ không gây ô nhiễm môi trường.

Trước khi trả lời về vấn đề trên, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã khẳng định, với Formosa, Bộ TN&MT là cơ quan chịu hoàn toàn trách nhiệm. Sau đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã trình bày rõ ràng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro sự cố trong tương lai.

Tiêu biểu trong đó là việc, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết Bộ TN&MT đã thành lập một hội đồng liên ngành gồm có các nhà khoa học từ các viện có uy tín trong cả nước để cùng nhau xem xét, đánh giá, qua đó yêu cầu doanh nghiệp có biện pháp khắc phục và lộ trình xử lý cụ thể. Ngoài ra, trong quá trình Formosa khắc phục, một tổ công tác do Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ trực tiếp phối hợp với Bộ TN&MT thành lập một ban theo dõi và giám sát 24/24, liên tục về chất lượng nước thải, khí thải cũng như giám sát và quản lý lượng chất thải rắn và chất thải nguy hại của Formosa.

Video câu trả lời của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trước câu hỏi của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương:

Tiếp sau đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (tỉnh Quảng Bình), 2 đại biểu Nguyễn Văn Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và Hà Sỹ Đồng (tỉnh Quảng Trị) cũng đã chất vấn Bộ trưởng Trần Hồng Hà về các vấn đề liên quan đến sự cố môi trường biển tại miền Trung.

Trong đó, đại biểu Đồng hỏi về chất lượng môi trường biển, thủy hải sản đã thực sự an toàn với người dân chưa. Trong khi đại biểu Sơn lại tập trung hỏi về giải pháp phục hồi môi trường biển sau sự cố từ Bộ TN&MT.

Trả lời câu hỏi môi trường đã an toàn chưa, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết ngày 22/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố về cơ bản môi trường 4 tỉnh miền Trung đảm bảo an toàn, dựa trên những kết quả điều tra đánh giá rất bài bản công phu và đã được thẩm định, xác nhận của các cơ quan tư vấn độc lập trong và ngoài nước, với sự tham gia của rất nhiều chuyên gia từ các Viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam.

Đến ngày 22/9, khi công bố an toàn về hải sản, Bộ TN&MT một lần nữa trên cơ sở theo dõi thường xuyên tập trung và một số vùng nhạy cảm, đã công bố khu vực biển miền Trung với các chỉ số đáp ứng an toàn trên toàn bộ.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà khẳng định biển miền Trung an toàn trên cơ sở phân tích từ trầm tích đáy, nước đáy, nước giữa và nước mặt trên toàn bộ khu biển.

Video trả lời của Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trước các câu hỏi về vấn đề chất lượng môi trường biển, thủy hải sản tại miền Trung đã an toàn chưa và các giải pháp phục hồi môi trường biển:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước