Bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Indonesia

Phương Mai - Tô Dũng - Đức Thuận - Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/08/2017 23:28 GMT+7

VTV.vn - Chuyến thăm lịch sử Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn giữa hai nước.

Từ ngày 22 - 26/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Liên bang Myanmar. Trong hơn 4 ngày, với 38 hoạt động tại 2 quốc gia thành viên trong khối ASEAN, ấn tượng sâu sắc nhất là sự tin cậy chính trị và tình cảm chân thành các thế hệ lãnh đạo Indonesia, cũng như Myanmar dành cho Việt Nam. Đây cũng chính là nền tảng để quan hệ giữa Việt Nam - Indonesia, Việt Nam - Myanmar phát triển ngày càng tốt đẹp và hiệu quả hơn trong tương lai.

Chuyến thăm chính thức Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa lịch sử trong 62 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vì là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Coi trọng vị thế của Việt nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Indonesia đã dành những nghi thức trang trong, bắn đại bác trong lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kể từ khi Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2013, mặc dù hai bên đã đạt được một số kết quả bước đầu, nhưng hợp tác trên một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của hai bên. Vì vậy, chuyến thăm chính thức Indonesia lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dấu mốc quan trọng, tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, tạo lập bước phát triển mới trong quan hệ đối tác chiến lược.

Indonesia nằm trong nhóm 20 quốc gia phát triển nhất thế giới G20, là một trong những nước sáng lập ASEAN, dân số 263 triệu người. Năm 2016, Indonesia đã lọt vào danh sách 10 quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới, vượt qua cả Nga và Anh. Được đánh giá là thị trường lớn và tiềm năng, vì vậy với thuận lợi hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, thì cơ hội hợp tác với Indonesia sẽ đem lại nhiều triển vọng tích cực. Doanh nghiệp có thể hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có lợi thế và có thể bổ sung cho nhau như dầu khí, than, gạo, hồ tiêu, cao su, thực phẩm Halal… qua đó có thể nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại song phương mà hiện nay mới chỉ ở mức 6 tỷ USD.

Không chỉ đạt được những thỏa thuận về kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joko Widodo đạt được sự tin cậy chính trị, thống nhất lập trường về trách nhiệm hai nước đối với việc góp phần giữ gìn hòa bình ổn định phát triển thịnh vượng Cộng đồng ASEAN.

Nhiều văn bản hợp tác đã được các Bộ, ngành hai nước ký kết nhận dịp này ở các lĩnh vực giáo dục, pháp luật, nông nghiệp, dầu khí, than, hợp tác Cảnh sát biển… Điều này góp phần đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực được thuận lợi hơn, trong đó chú trọng tăng cường hợp tác kinh tế thương mại đầu tư bởi đây là một trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Indonesia.

Tổng thống Joko Widodo nhấn mạnh ưu tiên 3 lĩnh vực hợp tác với Việt Nam: Hàng hải, đánh bắt thủy sản; thương mại, đầu tư và các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ngay sau cuộc hội đàm mà hai nhà lãnh đạo Việt Nam và Indonesia khẳng định rất thiết thực trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đích thân Tổng thống Joko Widodo đã lái xe chở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan Phủ Tổng thống.

Trong các cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng với các nhà lãnh đạo Indonesia, tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước đã được nhắc lại nhiều lần. Mối quan hệ đó được nuôi dưỡng, vun đắp bởi tình cảm sâu sắc, hiếm có giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno. Cả trong quá khứ và hiện tại Việt Nam và Indonesia luôn là những người bạn tin cậy, gắn bó bởi tình cảm hữu nghị, chia sẻ các giá trị và lợi ích tương đồng.

Tổng thống Sukarno đã khẳng định: "Cả hai dân tộc chúng ta đều đã chiến đấu, chiến đấu rất nhiều và trong cùng tháng 8/1945 cả hai nước chúng ta đều đã tuyên bố độc lập. Cả hai nước đều có lòng tin vững vàng và nhờ đó chúng ta đứng vững. Chúng ta là những người bạn, những người bạn chiến đấu". 

Gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng, bà Megawati - con gái của Tổng thống Sukarno và hiện nay là Chủ tịch Đảng Dân chủ đấu tranh đã xúc động nhắc lại nhiều kỷ niệm sâu sắc của cá nhân bà khi đó mới có 13 tuổi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1959 khi Người thăm Indonesia.

Là một nước lớn có vị trí quan trọng trong ASEAN, năm nay cũng đúng vào dịp ASEAN kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, vì vậy một trong những hoạt động quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Indonesia là cuộc nói chuyện tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Indonesia. Trước các học giả, nhà nghiên cứu, nhà ngoại giao quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ quan điểm của Việt Nam, vai trò của Việt Nam đối với sự phát triển của ASEAN. Thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cho thấy hình ảnh một Việt Nam có trách nhiệm, góp phần duy trì và thúc đẩy một trật tự ở Đông Nam Á dựa trên các quy tắc của khu vực và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Từ quan điểm Việt Nam luôn coi ASEAN là ngôi nhà chung, gắn bó hài hoà lợi ích quốc gia của Việt Nam với lợi ích của cả khu vực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kêu gọi các nước thành viên ASEAN cùng xây dựng mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và chân thành.

Mặc dù trong 50 năm thành lập, Việt Nam mới tham gia ASEAN 22 năm nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hợp tác, liên kết ASEAN là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược của Việt Nam. Việt Nam có trách nhiệm cùng các nước thành viên biến thành hiện thực các mục tiêu cao cả của Cộng đồng ASEAN - phồn vinh và thống nhất trong đa dạng.

Với nhiều điểm tương đồng, đạt được sự tin cậy chính trị, chuyến thăm lịch sử Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Indonesia - quốc gia lớn nhất trong ASEAN.

Chuyến thăm Indonesia và Myanmar của Tổng Bí thư nổi bật trên các báo trong tuần Chuyến thăm Indonesia và Myanmar của Tổng Bí thư nổi bật trên các báo trong tuần

VTV.vn - Chủ đề có mặt trên trang nhất của tất cả các tờ báo số ra trong tuần này là chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Indonesia và Myanmar.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước