Cải cách hành chính ở TP.HCM vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn

VTV9-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 10:34 GMT+7

VTV.vn - Dù TP.HCM đã rất nỗ lực, việc cải cách hành chính trên địa bàn thành phố vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn vì nhiều lý do.

Là đô thị đặc biệt, TP.HCM luôn đối mặt với hai vấn đề song hành, đó là tăng trưởng và quá tải. Trong cải cách hành chính cũng vậy, một phần vì quá tải dân số dẫn đến lượng hồ sơ lớn, một phần vì những lý do khác.

Theo kết quả thẩm tra của HĐND TP.HCM, tính thống nhất và đồng bộ trong thực hiện cải cách hành chính trên lĩnh vực công nghệ thông tin theo ngành dọc và tại địa phương chưa có sự phối hợp một cách tổng thể, thiếu sự kết nối. Đặc biệt, thành phố chưa có phần mềm dùng chung cho cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn. Việc quản lý cùng lĩnh vực theo ngành dọc từ thành phố đến cơ sở còn chậm, lỗi thời, chưa đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, tiến độ xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND thành phố trong một số lĩnh vực còn chậm. Số lượng thủ tục hành chính thực hiện qua một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 chưa cao.

Để xây dựng chính quyền đô thị, đối với TP.HCM rõ ràng còn có nhiều thách thức đến từ quá trình cải cách hành chính. Xác định điều này, trong năm 2018, TP.HCM sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực để cải cách hành chính.

TP.HCM phấn đấu xếp trong top 10 về cải cách hành chính năm 2018 TP.HCM phấn đấu xếp trong top 10 về cải cách hành chính năm 2018

VTV.vn - TP.HCM phấn đấu năm 2018 sẽ xếp trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước