Cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/09/2017 06:50 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành quy định cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi.

Bán rượu cho người dưới 18 tuổi là vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh rượu. Đây là một trong những nội dung của Nghị định 105 vừa được Chính phủ ban hành.

Cùng với đó, kinh doanh rượu không có giấy phép; sử dụng cồn thực phẩm không đáp ứng quy chuẩn, cồn công nghiệp hoặc nguyên liệu bị cấm khác để sản xuất, pha chế rượu; mua bán, tiêu thụ các loại rượu không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; hay bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng Internet đều là các hành vi vi phạm. Nghị định sẽ có hiệu lực từ đầu tháng 11 năm nay.

Quy định cấm uống rượu, bia nơi công cộng tại Mỹ Quy định cấm uống rượu, bia nơi công cộng tại Mỹ Thái Lan cân nhắc tăng thuế với rượu, bia và thuốc lá Thái Lan cân nhắc tăng thuế với rượu, bia và thuốc lá Nhiều băn khoăn về dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia Nhiều băn khoăn về dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước