Nhiều băn khoăn về dự thảo Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/05/2017 06:08 GMT+7

VTV.vn - DN rượu bia sẽ không được tài trợ cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao giải trí - đề xuất này hiện đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của các bên liên quan.

Ngoài ra, dự thảo cũng không cho phép quảng cáo bia, rượu ở nhiều nơi như phương tiện công cộng, quảng cáo ngoài trời, trang tin điện tử, truyền hình, radio và chỉ được phát sóng vào ban đêm.

Các DN thừa nhận các chế tài của dự thảo sẽ hạn chế nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ nhưng sẽ khiến gia tăng tình trạng hàng giả, hàng trôi nổi vì người tiêu dùng không có thông tin để phân biệt.

Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo nên tập trung vào các chính sách kiểm soát chặt chất lượng, nâng cao quy trình sản xuất để tránh tình trạng rượu, bia lậu như hiện nay. Tuy nhiên, đây mới chỉ là ý kiến từ phía bị ảnh hưởng lợi nhuận trực tiếp là các DN sản xuất rượu bia. 

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia, khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông có liên quan tới lạm dụng đồ uống có cồn. Cảnh báo này cho thấy sự cần thiết phải có hành lang pháp lý để hạn chế việc lạm dụng bia, rượu nhưng kiểm soát như thế nào để hiệu quả vẫn cần phải bàn thảo kỹ.

Ấn Độ: Tranh cãi luật cấm bán rượu bia gần các tuyến cao tốc Ấn Độ: Tranh cãi luật cấm bán rượu bia gần các tuyến cao tốc Uống rượu bia - Từ cuộc vui trên bàn nhậu đến nỗi ám ảnh của xã hội Uống rượu bia - Từ cuộc vui trên bàn nhậu đến nỗi ám ảnh của xã hội Khó khăn trong xây dựng Luật phòng chống tác hại rượu bia Khó khăn trong xây dựng Luật phòng chống tác hại rượu bia

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước