“Cần nghiên cứu bài bản hơn nếu muốn đổi giờ làm việc”

VTV9-Thứ năm, ngày 02/11/2017 22:15 GMT+7

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho rằng việc đổi giờ làm việc cần được nghiên cứu, đánh giá tác động cụ thể, khoa học và bài bản.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, việc đổi giờ làm việc là một trong những vấn đề được Bộ nghiên cứu và nằm trong hai đề án rất cơ bản gồm: đề án Chế độ tiền lương trong khối sản xuất, kinh doanh và đề án Đổi mới và cải cách chế độ BHXH. Bộ sẽ trình Chính phủ các đề án này và trên cơ sở đó báo cáo với Trung ương.

Bộ LĐ-TB&XH cũng sẽ khảo sát về vấn đề tuổi nghỉ hưu, làm thêm giờ, điều chỉnh giờ giấc, lương cơ bản.

Đề xuất Chính phủ đổi giờ làm việc bắt đầu từ 8h30 Đề xuất Chính phủ đổi giờ làm việc bắt đầu từ 8h30

VTV.vn - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh đề nghị điều chỉnh giờ làm việc từ 8h30, kết thúc lúc 17h, nghỉ trưa 1 tiếng để tránh gây ùn tắc giao thông, tiết kiệm năng lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước