Cần Thơ diễn tập chữa cháy trung tâm thương mại

Quốc Minh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/06/2017 12:48 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (26/6), Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy.

TP Cần Thơ là nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, chợ và nhà cao tầng nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Để tăng cường hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy, phát huy vai trò của lực lượng chữa cháy cơ sở, sáng nay, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ tổ chức buổi diễn tập.

Theo kịch bản giả định, vụ cháy xuất phát từ rạp chiếu phim ở tầng 5 của Trung tâm thương mại và tại bếp nhà hàng tầng 6 của khách sạn bên cạnh. Tuy nơi xảy ra cháy ở cạnh bờ sông Cần Thơ, thuận lợi cho việc chữa cháy, nhưng khu vực này cũng đông dân cư, gần chợ và cũng gần cây xăng, nên nếu không khống chế được ngọn lửa sẽ rất nguy hiểm.

Trước tình hình trên, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Cần Thơ đã điều động 5 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe cứu hạn cứu hộ và gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng này cùng với 70 thành viên của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã tổ chức di tản người người bị kẹt trong tòa nhà, di dời tài sản, đồng thời triển khai đội hình chữa cháy, ngăn chặn cháy lan sang các khu vực lân cận. Bên ngoài, các nhân viên y tế sẵn sàng sơ cứu và cấp cứu cho người bị nạn. An ninh trật tự được đảm bảo, giao thông tại khu vực cũng thông suốt.

Sau khoảng 30 phút chữa cháy theo kịch bản giả định, buổi diễn tập kết thúc. Nguyên nhân gây cháy trong tình huống giả định này được xác định do chập điện và bất cẩn trong sử dụng lửa. Đây cũng là 2 nguyên nhân gây ra gần 50 vụ trong tổng số 65 vụ cháy nổ trên địa bàn thành phố trong giai đoạn từ 2011 đến 2016. Vụ cháy kỷ lục nhiều ngày hồi cuối tháng 3 vừa qua tại Công ty Kwong Lung Meko cũng được xác định là do chập điện.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước