Cảnh báo tội phạm mua bán người qua môi giới hôn nhân

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 29/07/2017 09:11 GMT+7

VTV.vn - Nạn nhân thường là phụ nữ trong độ tuổi kết hôn, sống ở các vùng nông thôn, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm, thiếu hiểu biết về xã hội và kỹ năng sống.

Tình hình hoạt động tội phạm mua bán người hiện nay diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng. Từ đầu năm 2011 đến tháng 6/2017, cả nước xảy ra 2.748 vụ mua bán người. Bộ Công an đang cảnh báo về sự gia tăng các vụ mua bán người dưới hình thức hôn nhân trái phép.

Một số phụ nữ có lối sống thực dụng, hưởng thụ, lười lao động, sống dựa vào người khác, chỉ mong lấy được chồng nước ngoài để "đổi đời" mà không lường trước những nguy hiểm. Hơn 80% số vụ mua bán người đưa ra nước ngoài, tập trung chủ yếu qua các tuyến biên giới giữa Việt Nam với Campuchia, Lào và Trung Quốc.

Hiện chưa có thống kê chính xác của các địa phương về số phụ nữ vắng mặt dài ngày, không có thông tin. Một số người vắng mặt lâu ngày về sau được phát hiện là nạn nhân của các đường dây mua bán người.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng phạm tội cấu kết thành những đường dây khép kín để lôi kéo, móc nối, lừa gạt, cưỡng ép những người nhẹ dạ, mất cảnh giác rồi đưa ra nước ngoài bán.

Ngoài ra, còn có người nước ngoài vào Việt Nam dưới dạng tham quan, du lịch, hoạt động kinh doanh rồi móc nối, cấu kết với đối tượng môi giới người Việt Nam để dẫn dắt, hình thành những đường dây mua bán người xuyên quốc gia.

Triệt phá đường dây mua bán người sang Trung Quốc Triệt phá đường dây mua bán người sang Trung Quốc Xác định 16 nạn nhân trong đường dây mua bán người Xác định 16 nạn nhân trong đường dây mua bán người Gần 70 số vụ mua bán người là sang Trung Quốc Gần 70 số vụ mua bán người là sang Trung Quốc

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước