Cao điểm vận tải hàng không sau Tết Nguyên đán

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 09:27 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/2 là một trong những ngày có lượng khách đông nhất trong đợt cao điểm năm nay của ngành hàng không tại hai sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Lý do là người dân kết thúc kỳ nghỉ lễ quay trở lại với công việc hoặc kết thúc chuyến du lịch Tết trở về nhà.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, mọi kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để phục vụ hành khách.Tuy nhiên, do số lượng hành khách tăng đột biến nên không tránh khỏi tình trạng chậm chuyến đối với một số chuyến bay.

Trong ngày mùng 7 Tết, sân bay Nội Bài có hơn 530 lượt bay với hơn 90.000 lượt khách trong ngày đầu tiên của đợt cao điểm hàng không sau Tết, tăng 30% so với trung bình ngày thường. Vì vậy, tình trạng chậm chuyến không thể tránh khỏi.

Tình trạng chậm chuyến, trễ chuyến đã được Cảng hàng không quốc tế Nội Bài lường trước và có kế hoạch để phục vụ hành khách tốt nhất và hạn chế tối đa tình trạng chậm hủy chuyến. Đến cuối ngày 23/2, chỉ có khoảng hơn 10 chuyến bay chậm giờ.

Bên cạnh việc tăng số lượng quầy cùng số số lượng nhân viên trong đợt sau Tết Nguyên Đán, Cảng hàng không Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm đảm bảo hoạt động ổn định 24/24h để phục vụ an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay cùng khách hàng trong đợt cao điểm năm nay.

Theo dự kiến, đợt cao điểm năm nay sẽ kéo dài khoảng 5-6 ngày, từ nay đến hết ngày 15 âm lịch. Theo kế hoạch, trung bình, sân bay Nội Bài sẽ đón hơn 500 chuyến bay cùng khoảng 80.000 hành khách mỗi ngày.

Khan hiếm vé máy bay từ các tỉnh về TP.HCM Khan hiếm vé máy bay từ các tỉnh về TP.HCM Vé tàu sau Tết Nguyên đán: Còn rất nhiều từ ngày 27/2 Vé tàu sau Tết Nguyên đán: Còn rất nhiều từ ngày 27/2 Cục Hàng không yêu cầu các hãng phải bay đúng giờ Cục Hàng không yêu cầu các hãng phải bay đúng giờ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước