Cấp điện cho đồng bào Khmer

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/12/2017 23:41 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh An Giang, hơn 100.000 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer đã có điện.

Sáng nay (10/12), công trình trạm biến áp 110kV và đường dây đấu nối tỉnh An Giang đã chính thức được đưa vào vận hành tại xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên - khu vực biên giới giáp với nước bạn Campuchia.

Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Nam và Công Ty TNHH Nhất Nước thực hiện. Công trình thuộc dự án trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai cách đây 1 năm nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Công trình được thiết kế theo kiểu hiện đại, trạm không người trực. Đơn vị đầu tư và nhà thầu đã đền bù cho 300 hộ dân có đường điện đi qua; sử dụng gần 10.000 ngày công lao động của người dân địa phương để kịp thời hoàn thành công trình cung cấp điện cho bà con trước Tết Dương lịch năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước