Cấp thiết tinh gọn bộ máy chính trị cơ sở

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/10/2016 20:15 GMT+7

VTV.vn - Việc tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực hoạt động của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ngày càng trở nên cấp thiết.

Việc chi trả lương và phụ cấp cho đội ngũ cán bộ cơ sở được coi là một trong những áp lực cho ngân sách Nhà nước hàng năm. Do đó, yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở càng trở nên cấp thiết.

Theo kết quả một cuộc khảo sát trên toàn quốc mới đây do Ban tổ chức Trung ương tiến hành, tính đến tháng 9, trên toàn quốc có tới hơn 238.000 cán bộ, công chức xã, phường trị trấn; số cán bộ bán chuyên trách cấp xã cũng lên tới trên 190.000 người. Ở cấp thôn, chỉ tính riêng đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và Trưởng ban công tác mặt trận có tới gần 295.000 người. Bình quân các địa phương phải dành tới 16% ngân sách, tương đương gần 71.000 tỷ đồng để duy trì bộ máy này hoạt động. Việc khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố là trên 12.000 tỷ đồng/năm.

Tại buổi làm việc mới đây với đoàn kiểm tra Bộ Chính trị, đại diện Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố đã giảm được trên 5.000 chức danh không chuyên trách trên tổng số 52.000 chức danh. Sắp xếp lại hơn 2.000 trên tổng số gần 10.000 thôn, tổ dân phố qua đó giảm chi cho ngân sách gần 37 tỷ đồng mỗi năm.

Nhìn rộng ra toàn quốc với trên 10.000 xã phường thị trấn, nếu sắp xếp lại một chức danh tại xã thì có thể giảm được tới hơn 10.000 định biên, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước