Chấn chỉnh kinh doanh du lịch tại quận Bình Thủy, Cần Thơ

Đặng Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 16/07/2017 18:56 GMT+7

VTV.vn - UBND quận Bình Thủy đã yêu cầu UBND phường Bùi Hữu Nghĩa bãi bỏ quyết định thành lập Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn, đồng thời bãi bỏ quyết định thành lập ban điều hành.

Đàn cá lóc biết bay ở Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ đã thu hút hàng trăm du khách gần xa tham quan. Do doanh thu tăng vọt nên UBND phường đã tự ý thành lập ban điều hành để chia phần trăm. Mới đây, UBND quận Bình Thủy đã yêu cầu chấn chỉnh tình trạng này.

UBND quận Bình Thủy đã yêu cầu UBND phường Bùi Hữu Nghĩa bãi bỏ quyết định thành lập Tổ hợp tác du lịch Cồn Sơn, đồng thời bãi bỏ quyết định thành lập ban điều hành tổ hợp tác trên. Các hộ dân ở Cồn Sơn muốn làm du lịch phải đăng ký kinh doanh rồi tự quảng bá, xúc tiến.

Theo UBND quận Bình Thủy, du lịch cộng đồng phải do cộng đồng tự quản lý. Chính quyền không can thiệp sâu vào lợi nhuận của người dân, không nhận, bán tour mà chỉ hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con làm du lịch theo chức năng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước