Chất lượng phim truyện tham dự Liên hoan phim Việt Nam

Khánh Linh - Đặng Mai - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 25/11/2017 21:15 GMT+7

VTV.vn - 16 phim dự thi năm nay mang đến sự tươi mới của một thế hệ đạo diễn trẻ, trong đó có nhiều đạo diễn trình làng tác phẩm đầu tay.

Nói không với phim "thảm họa" - khẳng định của Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 đã phần nào làm yên tâm công chúng yêu điện ảnh, trước thềm sự kiện điện ảnh lớn nhất của cả nước được tổ chức.

Với dáng dấp thu nhỏ của một phim Hollywood, "Em chưa 18", bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử chiếu bóng Việt Nam, hay "Đảo của dân ngụ cư", gần như không thỏa hiệp với các yếu tố câu khách, hoặc giải trí đơn thuần, vắng khán giả nhưng lập kỷ lục 8 đề cử tại Liên hoan phim ASEAN và nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế.

16 phim dự thi mang đến sự tươi mới của một thế hệ đạo diễn trẻ, trong đó nhiều đạo diễn trình làng tác phẩm đầu tay. Bên cạnh 6 phim dòng nghệ thuật, 10 phim giải trí còn lại đều được đánh giá cao hơn về thẩm mỹ, nội dung và đặc biệt là công nghệ.

Chưa có thêm những tác phẩm hợp tác giữa nhà nước và tư nhân như "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" - Bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19, nhưng với sự lớn mạnh, cách nhìn nghiêm túc của nhà làm phim tư nhân vào loại hình nghệ thuật thu hút khán giả này, hi vọng Nhà nước sẽ tìm thấy con đường mới cho điện ảnh Việt Nam.

Với cách chấm điểm mới, Liên hoan phim năm nay chắc chắn sẽ có Bông sen vàng ở hạng mục phim truyện. Theo đó, từ danh sách 16 phim tham dự, Ban giám khảo chọn ra 7 phim đề cử. Sau đó, các thành viên tiếp tục chọn đề cử, và chấm điểm từ cao xuống thấp. Cuối cùng, tác phẩm nào đạt điểm cao nhất sẽ được xướng tên giải Bông sen vàng trong tối 28/11.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Liên hoan phim

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước