Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển nhiều hơn nữa

Trung Kiên - Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/03/2017 22:26 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các đại biểu nữ tham dự Chương trình "Tự hào Phụ nữ Việt Nam và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016".

VTV.vn - Tối qua (7/3), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc đối thoại với các đại biểu nữ tham dự Chương trình "Tự hào Phụ nữ Việt Nam và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2016".

Dẫn lại những vần thơ nổi tiếng của Đại văn hào người Nga Macxim Gorki "Đời thiếu mẹ hiền, không phụ nữ - Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu?", để tiếp tục khẳng định vai trò của phụ nữ cuộc sống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục lắng nghe để tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển nhiều hơn nữa.

Trả lời các câu hỏi được ghi hình trước về các chính sách để chị em phụ nữ ở nông thôn không phải đi làm xa nhà, bỏ chồng bỏ con và chế độ đãi ngộ đối với vận động viên và nâng tỷ lệ phụ nữ trong bộ máy chính quyền, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ xin lắng nghe và tiếp thu để từ những phản biện chính sách này, Chính phủ sẽ hình thành nên những chính sách mới tạo điều kiện cho chị em phụ nữ đóng góp xây dựng xã hội văn minh, bình đẳng và không còn bạo lực gia đình.

"Về vấn đề bạo lực gia đình, đây là vấn đề rất lớn mà chúng ta quan tâm. Chúng ta phải giáo dục mọi thành viên xã hội sớm chấm dứt, hạn chế tối đa tình trạng bạo lực gia đình. Bên cạnh đó phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nhưng trước khi chúng ta nói đến việc xử lý nghiêm người đàn ông hay người khác có hành vi bạo lực gia đình thì chúng ta cũng nói là phụ nữ dịu dàng, vị tha, thuyết phục để nam giới hiểu được rằng phụ nữ chúng ta rất tuyệt vời" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với các đại diện của phụ nữ trong cả nước, tiếp sau các cuộc đối thoại với đại diện giới doanh nhân, công nhân, thanh niên, tôn giáo và trí thức trong gần 1 năm qua.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Nguyễn Thị Doan đã trao giải thưởng Kovalevskaia cho Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Phi Phụng, giảng viên bộ môn Hóa hữu cơ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và cho tập thể 5 nhà khoa học nữ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với cụm công trình "Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng về khoa học và công nghệ nano". 100 phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, kinh tế, nông nghiệp, văn hóa, lãnh đạo nữ, nhân đạo từ thiện, công tác xã hội, công tác phụ nữ cũng đã được vinh danh và được tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước