“Cho thôi ĐBQH với bà Phan Thị Mỹ Thanh là đúng quy định pháp luật”

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/05/2018 21:25 GMT+7

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

VTV.vn - Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội khẳng định UBTV Quốc hội cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh là đúng quy định.

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 21/5 tới đây và dự kiến sẽ diễn ra trong 20 ngày. Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay (19/5) tại Hà Nội.

Cũng tại buổi họp báo, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn Phòng Quốc hội khẳng định, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh là quyết định đúng quy định, không có ưu ái, không có vùng cấm.

“Cho thôi ĐBQH với bà Phan Thị Mỹ Thanh là đúng quy định pháp luật” - Ảnh 1.

Tại cuộc họp báo, Đại diện văn phòng Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, cùng với công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017 và những tháng đầu năm 2018; Giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Quốc hội cũng sẽ dành 3 ngày chất vấn để chất vấn các thành viên Chính phủ theo theo hình thức mới hỏi nhanh, đáp gọn; mỗi đại biểu sẽ nêu câu hỏi trong 1 phút và sau khi 3 đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi, người trả lời chất vấn phải trả lời ngay, đi thẳng vào vấn đề đại biểu quan tâm.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiếp tục duy trì sự công khai dân chủ trong hoạt động.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên tại sao lại cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội mà không thực hiện quy trình bãi nhiệm đối với Bà Phan Thị Mỹ Thanh - người vừa bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng, và cử tri bày tỏ sự bất tín nhiệm, Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định việc thực hiện quy trình cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Thanh là đúng quy định của pháp luật.

Tổng Thư ký Quốc hội: Cho thôi ĐBQH đối với bà Thanh là đúng quy định pháp luật

Tổng Thư ký Nguyễn Hạnh Phúc cũng khẳng định, trong phòng, chống tham nhũng, kỷ luật cán bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội đều làm rất nghiêm túc. Tuy nhiên, từ việc xử lý cán bộ, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với một số trường hợp trong thời gian qua, Quốc hội cũng cần rút ra bài học trong quá trình thẩm tra hồ sơ bầu cử cho nhiệm kỳ tới.

Miễn nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh Miễn nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Phan Thị Mỹ Thanh

VTV.vn - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội kể từ ngày 14/5/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước