Chủ cơ sở bạo hành trẻ ở Đà Nẵng bị quản thúc ở nhà riêng

PV-Thứ sáu, ngày 25/05/2018 17:31 GMT+7

VTV.vn -Tại cuộc họp, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cho biết hiện bà Đinh Thị Hồng - chủ cơ sở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười - đang được công an quận Thanh Khê quản thúc tại nhà riêng.

Chiều 25/5, sở Thông tin và truyền thông TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi cung cấp thông tin liên quan đến vụ bạo hành trẻ em xảy ra tại cơ sở Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười đóng tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng do bà Đinh Thị Hồng làm chủ.

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cho biết Sở GDĐT nhận định vụ việc bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ độc lập của bà Đinh Thị Hồng là nghiêm trọng, vi phạm về an toàn tính mạng trẻ, vi phạm pháp luật. Trước mắt, Sở GD-ĐT đề nghị Phòng GD-ĐT quận Thanh Khê có các biện pháp hỗ trợ về tâm lý, tiến hành kiểm tra sức khỏe và cử người động viên kịp thời các trẻ liên quan, căn cứ vào nguyện vọng của gia đình để điều chuyển trẻ đến các điểm trường thuận lợi nhất.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND quận Thanh Khê chỉ đạo, xử lý nghiêm vụ việc, đồng thời thông báo đến tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về việc nghiêm cấm các hành vi bạo hành thể xác, tinh thần đối với trẻ.

Chủ cơ sở bạo hành trẻ ở Đà Nẵng bị quản thúc ở nhà riêng - Ảnh 1.

Theo ông Nguyễn Thanh Xuân - phó chủ tịch UBND quận Thanh Khê, sau khi xảy ra vụ việc, UBND phường Chính Gián (quận Thanh Khê) đã rút giấy phép và đóng cửa Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười để phục vụ công tác điều tra. Đến giờ phút này, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can.

"Việc này cơ quan điều tra sẽ làm theo quy trình pháp luật. Khi nào có kết luận điều tra, chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan thông tấn báo chí biết. Vấn đề này chính quyền địa phương cũng không thể ép cơ quan điều tra phải thực hiện. Chấp nhận việc này phải theo quy trình", ông Nguyễn Thanh Xuân - phó chủ tịch UBND quận Thanh Khê - cho hay.

"Thực hiện đạo Chủ tịch UBND thành phố, chúng tôi đã mời Hiệu trưởng các trường mầm non công lập, tư thục, các nhóm trẻ độc lập trên địa bàn để quán triệt chủ trương. Đây không phải là sau khi sự việc Mẹ Mười xảy ra chúng tôi mới có động thái này mà trước đây, chúng tôi đã thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra vấn đề này, để uốn nắn những lệch lạc ở cấp cơ sở, đồng thời hàng năm đều có tập huấn đối với đội ngũ giáo viên. Vì vậy, đây là điều rất đáng tiếc khi để xảy ra vụ việc lần này", ông Nguyễn Thanh Xuân nói thêm.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Thanh Xuân, lãnh đạo quận đã giao phòng Nội vụ kiểm tra, xử lý trách nhiệm các cơ quan, cá nhân liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ tại cơ sở Mẹ Mười.

Trong khi đó, trả lời câu hỏi dựa vào đâu mà ngành nói không có cháu nào bị tổn thương tinh thần, thể xác sau vụ bạo hành, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GDĐT TP Đà Nẵng cho biết clip bạo hành được quay trước đó hơn 1 tháng. Sau khi clip được đưa lên mạng, Sở và Phòng GD-ĐT đã kiểm tra trẻ không có biểu hiện tức thì như la khóc, thương tích… tại thời điểm đó.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh cũng cho biết, hiện nay Công an quận Thanh Khê đang quản thúc bà Hồng tại nhà riêng của bà.

Khởi tố vụ án bạo hành trẻ tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (Đà Nẵng) Khởi tố vụ án bạo hành trẻ tại Nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười (Đà Nẵng)

VTV.vn - Chiều 23/5, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đã ra quyết định khởi tố vụ án bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ Mẹ Mười về tội "Hành hạ người khác" theo Điều 140 Bộ Luật hình sự.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước