Chủ tịch nước làm việc với các lực lượng vũ trang

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/01/2017 19:11 GMT+7

VTV.vn - Sáng 18/1, tại TP Hải Phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân và làm việc với Công an TP.

Hướng tới kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, sáng nay (18/1), tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân và làm việc với Công an TP Hải Phòng.

Là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, trong suốt hơn bảy thập kỷ qua, quân và dân Quân khu 3 đã phát huy truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động. 

Tại buổi nói chuyện, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng vũ trang Quân khu 3 và cho rằng, trong tình hình mới, cán bộ chiến sĩ quân khu cần thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, trong đó chú trọng xây dựng lực lượng, nâng cao chất lượng huấn luyện. 

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh chức năng tham mưu, xây dựng các tỉnh thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc, có tính lưỡng dụng trong thời bình và khi có tình huống xảy ra, đồng thời tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Chủ tịch nước làm việc với các lực lượng vũ trang - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Quân chủng hải quân.

Thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Quân chủng hải quân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Hải quân nhân dân Việt Nam là một thành phần quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân, đi đầu trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo; bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. 

Chủ tịch nước yêu cầu Quân chủng hải quân tập trung xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực chỉ huy, tham mưu, bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan trong quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên biển, đẩy mạnh hợp tác với hải quân các nước láng giềng, đặc biệt nâng cao năng lực chiến đấu và phát triển ngành quốc phòng hải quân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị Quân chủng hải quân hỗ trợ ngư dân trên các vùng biển, tham gia hoạt động cứu nạn, cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai, gắn kết nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo với phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hải Phòng. Chủ tịch nước đề nghị Công an thành phố cần chủ động phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh, bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống, đồng thời tấn công, trấn áp tội phạm. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước