Chủ tịch Quốc hội gợi ý Điện Biên phát triển du lịch từ hoa ban

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/03/2017 20:55 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gợi ý cho xã Noong Hẹt, tỉnh Điện Biên nên phát động người dân trồng cây hoa ban để thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Bắc, hôm nay (12/3) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Điện Biên.

Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm làm việc tại xã Noong Hẹt, một xã nằm ở phía Nam lòng chảo Điện Biên. Năm ngoái, Noong Hẹt là một trong 4 xã về đích nông thôn mới, đạt 19/19 tiêu chí. Noong Hẹt cũng có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, có di tích lịch sử Thành Bản Phủ hàng năm thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Noong Hẹt vẫn còn tiềm ẩn những nhân tố khó lường, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp. Ghi nhận những cố gắng của Noong Hẹt, Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đảng bộ, chính quyền xã không được bằng lòng với thành tích xây dựng nông thôn mới mà cần tổ chức sản xuất lại để nâng cao đời sống cho bà con.

Cho rằng những nét đẹp riêng của hoa ban ở vùng Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng đã tạo ấn tượng cho khách du lịch, Chủ tịch Quốc hội gợi ý xã Noong Hẹt nên phát triển kinh tế du lịch bằng chính lợi thế này. Ngoài việc phát huy giá trị của những di tích lịch sử, địa phương nên phát động mọi nhà trồng cây hoa ban để thu hút nhiều hơn nữa khách du lịch.

Trước thực trạng Noong Hẹt vẫn còn một bộ phận thanh niên vướng vào các loại tệ nạn xã hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chính quyền xã cần có giải pháp ngăn chặn không để hiện tượng này lan rộng, trong đó cần phát huy vai trò nêu gương của những người có uy tín trong dân bản.

Trước đó, vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc với Đồn Biên Phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, giáp với tỉnh Phong Xa Lỳ của Lào. Đồn có nhiệm vụ quản lý bảo vệ tuyến biên giới quốc gia dài 24km, quản lý xã biên giới Na Ư thuộc huyện Điện Biên. Chủ tịch Quốc hội biểu dương đơn vị đã triệt phá được 14 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với hơn 140g heroin, hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp, thuốc phiện và nhiều loại hàng cấm khác. Song, trước tình hình ở Na Ư còn phức tạp bởi tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, không để bất ngờ, bị động trong mọi tình huống, đấu tranh với các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy; đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân hai nước Việt - Lào giao lưu.

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã tới đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên Phủ. Trong sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội viết: "Sự hy sinh vô bờ bến của các anh hùng liệt sĩ đã tô đậm thêm truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. Các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ công ơn của những người đi trước và nguyện sẽ noi gương những anh hùng liệt sĩ để quyết tâm ra sức xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa".

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã tới thăm Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và một số điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Điện Biên.

Trước đó, chiều 11/3, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm một số gia đình khu tái định cư Đồi Cao, thị xã Mường Lay.

Tối nay, dự kiến, Chủ tịch Quốc hội sẽ dự Lễ hội Hoa Ban 2017 và Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ 5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước