Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm chính thức Singapore, Australia

Thu Trà, Đức Thuận, Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 22:20 GMT+7

VTV.vn - Chiều 2/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và Australia.

Trong các cuộc tiếp xúc tại Singapore, hai bên vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đang được phát triển sâu, rộng trên tất cả các lĩnh vực. Hai bên khẳng định tiếp tục phát huy thành tựu hợp tác đã đạt được và mở rộng các lĩnh vực như đổi mới, sáng tạo, công nghệ số, thương mại điện tử hướng tới kết nối hai nền kinh tế.

Ngoài các cuộc tiếp xúc cấp cao, Chủ tịch Quốc hội đã có cuộc trao đổi về chính sách pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và môi trường đầu tư kinh doanh với doanh nghiệp Singapore. Trên cơ sở này, các doanh nghiệp nghiên cứu các cơ hội hợp tác kinh doanh và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Rời Singapore mang theo tình cảm ấm áp của những người bạn Đông Nam Á, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đến Australia với hàng loạt các hoạt động dày đặc tại thủ đô Canberra và bang Tây Australia. Mặc dù mới nhậm chức 1 tuần nhưng Chủ tịch Thượng Viện Scott Ryan đã cùng Chủ tịch Hạ viện Tony Smith nồng nhiệt tiếp đón và cởi mở trong hội đàm.

Một điều đặc biệt, hiếm có, thể hiện sự trọng thị của chuyến đi lần này trong lịch trình hoạt động ngoại giao nghị viện với Australia, Chủ tịch Thượng viện bạn trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Việt Nam lên cùng chủ trì phiên chất vấn giữa các nghị sỹ của Đảng cầm quyền và Đảng đối lập.

Chủ tịch Quốc hội đã chứng kiến ký kết chương trình hành động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Khoa học Australia, ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Tòa án Tối cao bang Tây Australia và Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam.

Trong chuyến thăm hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Một quốc gia muốn độc lập cần phải mạnh, và muốn mạnh thì cần có bạn bè, đối tác. Điều đó đến nay vẫn mang tính thời sự, nhất là trong bối cảnh ngoại giao nghị viện tiếp tục tăng cường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước