Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Quân khu 2

Thu Trà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 28/01/2018 20:17 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc

VTV.vn - Ngày hôm nay (28/11), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đi thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Quân khu 2.

Nằm ở phía Bắc và Tây Bắc của Tổ quốc, Quân khu 2 có vị trí chiến lược quan trọng, đường biên giới dài, với 34 dân tộc sinh sống, đời sống nhân dân tuy đã được cải thiện song còn nhiều khó khăn. 

Thiên tai, bão lũ, lũ ống, lũ quét diễn ra bất thường do biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Với tinh thần và trách nhiệm của người lính cụ Hồ, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã luôn cùng đồng hành với người dân; hình ảnh bộ đội cụ Hồ của cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 2 luôn tỏa sáng trong lòng nhân dân các dân tộc. Công tác đối ngoại quân sự của Quân khu đạt được nhiều kết quả toàn diện. 

Những năm qua các cán bộ, chiến sỹ Quân khu 2 đã giữ gìn tốt mối quan hệ với Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác, quan hệ hữu nghị đặc biệt toàn diện với bạn Lào, nhất là các tỉnh Bắc Lào, góp phần quan trọng xây dựng tuyến biên giới ngày càng ổn định và phát triển.

Nói chuyện với các cán bộ chiến sỹ Quân khu 2, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích mà lực lượng đạt được đồng thời lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay trong dịp Tết Nguyên đán này cần tổ chức đón xuân với phương châm: Vui tươi lành mạnh, an lành và tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu, tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thăm hỏi, tặng quà chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và gia đình bị thiệt hại nặng nề do lũ ống, lũ quét xảy ra trên địa bàn vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước