“Chủ trương, chính sách của HĐND khi ban hành phải đúng và trúng”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 21:48 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị các chủ trương, chính sách của Hội đồng nhân dân khi ban hành phải đúng và trúng.

"Để quyết định các vấn đề quan trọng, cần xác định rõ nội dung nào cần thiết, bức xúc, vì lợi ích của nhân dân phải nghiên cứu để làm ngay". Đây là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ lần thứ 2 diễn ra ngày hôm nay (15/12) tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Những kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đã được các đại biểu chia sẻ tại hội nghị. Trong đó, việc đẩy mạnh hoạt động giám sát sẽ là cơ sở để Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương.

Thẳng thắn chỉ ra hạn chế trong quá trình hoạt động, Chủ tịch Quốc hội cũng phân tích nguyên nhân cả về mặt pháp luật do một số quy định còn chưa đầy đủ, rõ ràng và cả nguyên nhân do quá trình tổ chức thực hiện. Từ kinh nghiệm phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân để quyết định những vấn đề quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, cần bám sát đặc điểm, điều kiện đặc thù, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với địa phương để bảo đảm tính khả thi. Các chủ trương, chính sách của Hội đồng nhân dân khi ban hành phải đúng và trúng.

Trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục nâng cao vai trò, trình độ, kỹ năng hoạt động của đại biểu; quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, cùng với đó là chú trọng khâu giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết.

Gần 60 kiến nghị của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội được triển khai có kết quả Gần 60 kiến nghị của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội được triển khai có kết quả

VTV.vn - Với sự quyết liệt của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, kết quả là 58,9% kiến nghị của Hội đồng nhân dân trong năm 2016 đã được triển khai có kết quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước