Chưa có căn cứ chính xác trẻ bị nhiễm virus sùi mào gà tại phòng khám tư

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 19/07/2017 09:59 GMT+7

VTV.vn - Đây là thông tin được Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho biết sau vụ việc phòng khám tư thôn Yên Vĩnh tổ chức điều trị hẹp bao quy đầu cho trẻ em.

Chiều 18/7, chủ phòng khám tư tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu đã được triệu tập đến Sở Y tế tỉnh để làm rõ các vi phạm liên quan đến phòng khám tư tổ chức điều trị hẹp bao quy đầu cho trẻ em.

Trước mắt, Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên đã đề nghị UBND tỉnh xử phạt hành chính đối với các vi phạm của phòng khám này với tổng mức phạt tối thiểu là 110 triệu đồng. Về nguyên nhân khiến hàng chục trẻ bị mắc sùi mào gà, Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên cho biết: hiện chưa có căn cứ chính xác để kết luận do điều trị hẹp bao quy đầu tại phòng khám tư trên. 

Vụ việc đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục xác minh làm rõ.

Hàng chục trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Nỗi ân hận của các gia đình Hàng chục trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Nỗi ân hận của các gia đình

VTV.vn - Nhiều gia đình ở huyện Khoái Châu, Hưng Yên đang rất ân hận vì đã đưa con em mình đi chữa hẹp bao quy đầu ở một cơ sở y tế tư nhân không uy tín.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước