Chưa đến 50% trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

Sơn Hà - Chí Hiếu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 24/02/2016 16:06 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: www.sggp.org.vn)

VTV.vn - Tính trung bình từ tháng 3/2014 đến tháng 12/2015, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đối với trẻ em đã tăng 11% (từ 36% lên tới 47%), tuy nhiên vẫn ở mức thấp.

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện 1 năm đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em diễn ra sáng 24/2 ở Hà Nội, đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, tỷ lệ chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em ở các địa phương đều tăng lên, tuy nhiên vẫn ở mức thấp.

Cụ thể, theo báo cáo nghiên cứu độc lập của Quỹ Phòng chống thương vong châu Á, trong giai đoạn từ tháng 3/2014 đến tháng 12/2015, ngay sau đợt cao điểm đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm đã tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù, tính trung bình từ tháng 3/2014 đến tháng 12/2015, tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em tăng 11% (từ 36% lên 47%) nhưng vào thời điểm cuối kỳ, tỷ lệ này giảm đáng kể so với thời gian diễn ra đợt cao điểm (giảm từ 68% xuống còn 47%).

Hiện nay ở nhiều địa phương, sau khi hết đợt cao điểm, tình trạng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em lại phổ biến trở lại, chứng tỏ đa số người dân chưa thực sự ý thức về vấn đề này và việc xử phạt mới chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo nên tính răn đe không cao.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước