Chưa giải quyết được công việc cho 600 giáo viên ở Đăk Lăk

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/04/2018 19:44 GMT+7

VTV.vn - Với 83 chỉ tiêu xét tuyển vào cuối tháng 4 sắp tới, vẫn còn đến gần 500 giáo viên nữa vẫn đang trong tình cảnh thất nghiệp tại Đăk Lăk.

Gần 600 giáo viên dư thừa tại huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cho dù đến nay, đã sau hơn 1 tháng, các Sở, ban, ngành tỉnh Đăk Lăk chung tay vào cuộc, tìm cách để xử lý biên chế cho những giáo viên này nhưng quá trình này còn gặp rất nhiều vướng mắc.

Đã hơn 8 tháng nay, kể từ khi bị Trường Phổ thông trung học Phan Bội Châu, huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk, chấm dứt hợp đồng giảng dạy, thầy giáo Vi Văn Hiếu vẫn chưa thể tìm được công việc khác để mưu sinh trong khi anh lại là lao động chính của gia đình nghèo với 5 nhân khẩu.

Trường hợp của anh Hiếu là một trong số 578 giáo viên, bị nhận thông báo chấm dứt hợp đồng lao động ngày 9/3/2018. Đến nay, chưa có trường hợp nào được giải quyết để quay trở lại giảng dạy. Trao đổi với nhóm phóng viên, đại diện UBND huyện Krông Păk cho biết, trong thời gian sắp tới, UBND huyện sẽ tổ chức xét tuyển viên chức với 83 chỉ tiêu.

Những người mắc sai phạm đã bị kỷ luật. Tuy nhiên, với 83 chỉ tiêu xét tuyển vào cuối tháng 4 sắp tới, vẫn còn đến gần 500 giáo viên nữa vẫn đang trong tình cảnh thất nghiệp. Đề xuất xin thêm chỉ tiêu biên chế của UBND huyện Krông Păk, chắc chắn cũng sẽ rất khó thực hiện khi công tác tinh giản biên chế là chủ trương được Đảng, Chính phủ đặc biệt chú trọng.

Gia Lai: Hơn 1.400 giáo viên trong tình trạng xét chấm dứt hợp đồng Gia Lai: Hơn 1.400 giáo viên trong tình trạng xét chấm dứt hợp đồng

VTV.vn - Trên 1.400 giáo viên đang dạy hợp đồng tại các khối trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang nằm trong diện xem xét chấm dứt hợp đồng để thực hiện tinh giản biên chế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước