Công an Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/03/2017 19:49 GMT+7

Bộ trưởng An ninh Somkeo Silavong trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thượng tướng Tô Lâm.

VTV.vn - Trong năm 2017, hai nước Việt Nam - Lào thống nhất tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định các đơn vị chức năng của hai Bộ đã hợp tác chặt chẽ trong năm 2016, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước, phối hợp tốt phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, kịp thời truy bắt và trao trả nhiều đối tượng truy nã.

Trong năm 2017, hai bên thống nhất tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; cùng với đó, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, xúc tiến đàm phán, tiến tới ký các văn bản pháp lý trong lĩnh vực hình sự và tư pháp.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Somkeo Silavong đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an. Bộ Công an Việt Nam cũng đã trao bằng Tiến sĩ danh dự của Học viện Cảnh sát nhân dân cho Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước