Công tác thi đua khen thưởng có vai trò lớn trong quá trình xây dựng đất nước

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 23/02/2017 21:55 GMT+7

VTV.vn - Trong quá trình xây dựng đất nước, cần có các cuộc vận động đề cao giá trị đạo đức, chuẩn mực văn minh tiến bộ, trong đó công tác thi đua khen thưởng có vai trò rất lớn.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại cuộc họp sáng 23/2.

Trong năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào thi đua Doanh nghiệp Việt Nam Hội nhập và phát triển, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau và triển khai giai đoạn 2 phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

Trong năm ngoái, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trình Thủ tướng và Chủ tịch nước khen thưởng cho trên 110.000 tập thể, cá nhân. Trong đó, nhiều Bộ, ngành và địa phương đã có tỷ lệ trên một nửa khen thưởng cho công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp. Cũng trong năm ngoái, 102 cá nhân đã được đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và để lại 42 trường hợp do chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Trong năm qua, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã giới thiệu nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc và các cơ quan thông tin, truyền thông đã đưa trên 600 tin, phóng sự đồng thời tăng thời lượng xây dựng nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục giới thiệu các tấm gương người tốt việc tốt và các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Tuy nhiên, công tác này vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt tồn tại, bất cập của công tác thi đua khen thưởng như nặng về hình thức và có trường hợp khen chưa sát, chưa đúng.

Đề cập đến những nhiệm vụ của công tác thi đua, khen thưởng trong năm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến yêu cầu càng khó khăn thì càng phải thi đua, với mục tiêu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong năm nay. Các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể, đừng có hô hào suông mà phải gắn với thực tiễn cuộc sống nhất là làm sao chấm dứt hình thức, đi vào thực chất.

Thủ tướng đã tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nữ tình nguyện viên Đặng Thị Thu Hương, 22 tuổi, bị thiệt mạng khi cứu giúp đồng bào ở tỉnh Quảng Bình cuối năm ngoái và ngay tại cuộc họp Thủ tướng đã ký thư khen các giáo sư, bác sĩ Học viện Quân y 103 đã thực hiện thành công ca ghép phổi sống đầu tiên ở Việt Nam cùng với hành động đẹp của các giáo viên Trường Trần Quốc Toản, TP Hạ Long xép hàng chờ hiến máu cứu học sinh bị tai nạn. Thủ tướng khẳng định đất nước ta đang xây dựng xã hội văn minh tiến bộ phải có pháp luật tốt, thể chế tốt, đồng thời cũng cần có các cuộc vận động đề cao giá trị đạo đức, chuẩn mực văn minh tiến bộ, trong đó công tác thi đua khen thưởng có vai trò rất lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu công tác thi đua khen thưởng phải gắn với kết quả thực hiện công tác, nhiệm vụ được giao, đồng thời phải công khai minh bạch, không làm phát sinh mâu thuẫn nội bộ. Thủ tướng cũng yêu cầu các các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương phải dành một thời lượng cần thiết và vào giờ vàng cho việc thông tin đến công chúng về các gương người tốt việc tốt hay điển hình tiên tiến. Thủ tướng cũng yêu cầu, phải giải quyết dứt điểm việc phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và khen thưởng thành tích kháng chiến trong năm nay này và tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trong năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước