Đà Nẵng và Ngân hàng Nhà nước đứng đầu về cải cách hành chính

Ngọc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/05/2017 20:06 GMT+7

VTV.vn - Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính 2016 với 90,32 điểm % và cũng là địa phương duy nhất có kết quả thuộc nhóm A.

Chiều 30/5, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã sơ kết trực tuyến công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và công bố Chỉ số cải cách hành chính 2016.

Theo kết quả công bố, Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính 2016 với 90,32 điểm % và cũng là địa phương duy nhất có kết quả thuộc nhóm A. Cuối bảng xếp hạng là Hậu Giang, với 62,55 điểm %. Về phía các Bộ ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu với 92,68% và là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu, còn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xếp cuối bảng với 71,91%.

Việc chấm điểm đánh giá tác động của cải cách hành chính theo 8 nhóm nội dung, trong đó có Giải quyết thủ tục hành chính, Đội ngũ công chức giải quyết thủ tục hay Chất lượng cung cấp dịch vụ công... được khảo sát từ người dân và doanh nghiệp,

Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị: các bộ ngành, địa phương cần có biện pháp cụ thể khắc phục những lĩnh vực, những tiêu chí có điểm số thấp. Đưa Chỉ số cải cách hành chính trở thành một trong những nội dung làm việc và kiểm tra về cải cách hành chính của lãnh đạo Chính phủ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước