Đăk Nông: Yêu cầu các trường dừng thu tiền xây dựng nông thôn mới

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/10/2017 19:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Mới đây, chính quyền tỉnh Đăk Nông đã yêu cầu các trường dừng thu tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Gần đây, nhiều trường từ mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông, thông báo thu mỗi học sinh 400.000 đồng để đóng góp xây dựng nông thôn mới, gây bức xúc dư luận. Mới đây, chính quyền tỉnh Đăk Nông đã yêu cầu dừng thu khoản kinh phí này.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông đã về kiểm tra thực tế và đề nghị chính quyền xã Nam Dong không thu khoản tiền đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Hiện tại, UBND xã Nam Dong đã gửi công văn đề nghị các trường dừng thu khoản kinh phí này, đối với những trường hợp đã nộp tiền nhà trường sẽ trả lại cho phụ huynh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước