Đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/02/2018 19:34 GMT+7

Lãnh đạo Văn phòng báo cáo kết quả công tác với Chủ tịch nước. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Sáng nay (28/2), Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương đã có buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng cần tiếp tục kiến nghị các chủ trương, giải pháp phù hợp cho cải cách tư pháp, đảm bảo mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.

Theo báo cáo, hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp đã từng bước hòa nhập với công tác chung của Ban Nội chính Trung ương kể từ sau khi được sáp nhập về đơn vị này. Văn phòng đã tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3 năm nay, mà trọng tâm là những nội dung chuẩn bị cho phiên họp thứ năm của Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng trong năm vừa qua, tích cực triển khai các công việc, sáp nhập đúng tiến độ về Ban Nội chính Trung ương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, đảm bảo tốt tư tưởng của cán bộ, nhân viên và đưa hoạt động đi vào ổn định. Nhấn mạnh Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương có những nhiệm vụ rất quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Văn phòng cần bám sát vào chương trình đã được thông qua tại phiên họp lần thứ 4, kiến nghị các chủ trương, giải pháp cho nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Một trong những trọng tâm được Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng yêu cầu, đó là cần phát hiện những khâu yếu, bám sát, đôn đốc các đề án đã đề ra, đồng thời chuẩn bị cho phiên họp thứ 5, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3 theo tinh thần thực chất, hiệu quả. Cùng với đó là phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ để thẩm định, kiến nghị Quốc hội thông qua những sửa đổi, bổ sung, một số luật đảm bảo tính bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật.

Chủ tịch nước cho biết, Bộ Chính trị sẽ cho ý kiến về việc kiện toàn bộ máy, bổ sung chức năng, nhiệm vụ theo tinh thần Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực cho Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Vào cuối nhiệm kỳ, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 49 và đề ra phương hướng của nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tiếp theo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước