Dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân ngày thành lập Đảng

Quỳnh Trang, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/02/2018 19:37 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất, sáng nay (3/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, trên đỉnh núi Ba Vì, Hà Nội.

Thủ tướng thành kính dâng hương trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, công lao trời biển của Người, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đúng ngày này của 88 năm trước. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới.

Dựa theo lời căn dặn trong Di chúc của Bác, ngôi đền thờ, trên đỉnh núi thiêng Ba Vì đã được xây dựng với mong muốn, nơi đây sẽ là điểm đến cho các thế hệ con cháu người Việt Nam tưởng nhớ và học tập theo Bác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước