Dâng hương tưởng niệm người dân Hà Nội bị bom Mỹ sát hại năm 1972

Ngọc Hà - Thanh Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/12/2017 15:58 GMT+7

VTV.vn - Lễ tưởng niệm đồng bào Thủ đô bị thiệt mạng trong trận chiến 12 ngày đêm bảo vệ Thủ đô diễn ra trang trọng.

Nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2017), lễ tưởng niệm đồng bào Thủ đô bị thiệt mạng trong trận chiến 12 ngày đêm bảo vệ Thủ đô đã diễn ra trang trọng sáng nay (26/12), tại Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy - Ủy ban Nhân dân - Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cùng đông đảo người dân đã tới dâng hương tưởng niệm người dân Thủ đô bị thiệt mạng trong đợt không kích đường chiến lược bằng B-52 của quân đội Mỹ.

Dâng hương tưởng niệm người dân Hà Nội bị bom Mỹ sát hại năm 1972 - Ảnh 1.

Di tích lịch sử trên từng là một trong những hố bom và cũng là một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất trên phố Khâm Thiên khi trận bom B52 đêm ngày 26/12/1972 đã huỷ diệt gần hết một con phố làm 287 dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em.

Đây cũng là đêm quân đội Mỹ thực hiện đợt ném bom với quy mô lớn nhất vào Hà Nội với hơn 100 máy bay B-52 trút bom xuống Khâm Thiên và nhiều địa điểm khác làm hàng nghìn người dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, Hà Nội đã không khuất phục, chiến thắng 12 ngày đêm "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" đã trở thành biểu tượng cho ý chí và sức mạnh của con người Việt Nam.

Khâm Thiên năm 1972 -  Ký ức đau thương Khâm Thiên năm 1972 - Ký ức đau thương

VTV.vn - Khâm Thiên cuối tháng 12/1972 là hiện thân của những gì đau thương nhất mà người dân Thủ đô phải hứng chịu sau trận bom rải thảm bằng B-52.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước