Đào tạo miễn phí tiếng Nhật cho hơn 2.000 người lao động Thanh Hóa

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 06/05/2017 18:36 GMT+7

Một lớp học ngoại ngữ đi xuất khẩu lao động.

VTV.vn - Trong 3 năm tới, khoảng 2.000 sinh viên và người lao động tỉnh Thanh Hoá sẽ được đào tạo tiếng Nhật từ nguồn tài trợ.

Nguồn tài trợ đào tạo của Tập đoàn Xây dựng miền Trung với tổng mức hỗ trợ là gần 5 tỷ đồng. Đây là mô hình đào tạo đầu tiên của cả nước được thực hiện theo hình thức doanh nghiệp đào tạo nhân lực cho tỉnh.

Trong những năm qua, nhờ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn thực hiện các dự án tại địa bàn, trong đó có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản. Do đó, việc đào tạo tiếng Nhật cho người lao động là yêu cầu hết sức bức thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung và phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản nói riêng.

Cùng với việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, Tập đoàn miền Trung sẽ phối hợp cùng với Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hoá tiếp nhận sinh viên đến thực tập, giới thiệu việc làm và sử dụng lao động sau tốt nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước