Đầu tư cao, hiệu quả thấp với Chương trình định canh định cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/08/2017 15:29 GMT+7

VTV.vn - Do không phù hợp thực tế, chính sách định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số dù được đầu tư lớn nhưng đã không phát huy hiệu quả, thậm chí gây lãng phí.

Tại xóm định canh định cư Bành Tổng - Phiêng Phát, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, dự án đã được nghiệm thu cách đây 4 năm nhằm an cư lạc nghiệp cho hơn 30 hộ dân với số vốn đầu tư 7 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay, xóm định canh định cư này rất thưa thớt người. Nguyên nhân là do điều kiện đất canh tác hạn hẹp, nếu có thì lại toàn đá khiến cây lúa khó tồn tại, bà con không có cái ăn nên đã quyết bỏ nhà ra đi.

Đối với các gia đình còn bám trụ, bố mẹ trở về làng cũ gần 20km để làm rẫy, những đứa trẻ phải tự chăm sóc nhau. Thay vì được học tập và vui chơi, trẻ em tại đây phải làm thay công việc của người lớn.

Chương trình định canh định cư với mức đầu tư lớn nhằm mục đích tạo dựng cho bà con một cuộc sống thật sự ổn định để thoát nghèo, trẻ em được hưởng chính sách giáo dục và y tế như ở vùng xuôi. Tuy nhiên trên thực tế, không phải dự án nào cũng đạt như mong muốn. Tất cả vấn đề tồn tại ở các dự án tái định cư cơ bản đều không thuộc về nguyên nhân khách quan. Sự chủ quan, thiếu chính xác trong việc lập dự án đã dẫn tới những câu chuyện đáng buồn như ở trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước